Kết quả tìm kiếm cho "thấp nhất thế giới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13475
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Giải thưởng này tôn vinh những nhà khoa học có đóng góp xuất sắc trong việc phát triển và triển khai các sáng kiến đổi mới mang lại tác động tích cực đến sức khỏe cộng đồng.
Mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025 là quyết tâm lớn của Chính phủ, đặt ra yêu cầu thực hiện những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn kinh tế và hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp.
Ngày 22/2, tờ La Nacion – nhật báo hàng đầu của Argentina - đưa tin Việt Nam là nước nhập khẩu ngô và bột đậu tương số một của nước Nam Mỹ trong năm 2024, với hơn 6 triệu tấn ngô và 3,4 triệu tấn bột đậu tương.
Hoạt động xuất khẩu gạo đã và đang gặp rất nhiều khó khăn khi giá giảm sâu. Các bộ, ngành, doanh nghiệp đang nỗ lực tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động này.
Ngày 22/2, theo CNN, các nhà khảo cổ tại Na Uy vừa phát hiện nhiều mảnh vỡ của một phiến đá chữ rune có niên đại gần 2.000 năm.
Trước thềm cuộc bầu cử tại Đức, châu Âu đang dõi theo từng diễn biến với kỳ vọng về một "nước Đức mới".
Đài RT đã đăng tải bài viết của học giả người Nga Tiến sĩ Andrey Kortunov đánh giá và nhận định về mối quan hệ Nga – Mỹ trong thời gian tới sau giai đoạn được cho là bị “đóng băng”.
Tỷ giá USD hôm nay (22-2): Rạng sáng 22-2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.638 đồng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và điều này có thể mang lại lợi ích cho Bắc Kinh.
Ngày 21/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, dư nợ tín dụng bất động sản (BĐS) hiện đạt 3,48 triệu tỷ đồng, nhưng nhiều dự án vẫn gặp khó khăn.
Sáng 21/2, tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, UBND tỉnh Quảng Nam và Cơ quan Nghiên cứu Khảo sát, khảo cổ học Ấn Độ (ASI) đã triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo, trùng tu khu tháp E, F trong quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, giai đoạn 2025-2029.